THÁNH LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ SÔNG HINH

Lễ Thánh Mattheu Tông Đồ - Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên A

Chủ nhật - 20/09/2020 20:00
Tin Mừng Mt 9: 9-13 “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”
Lễ Thánh Mattheu Tông Đồ - Thứ Hai Tuần XXV Thường Niên A

CHÚ GIẢI TIN MỪNG

NGÀY 21 THÁNG 9 – THANH MATTHÊU TÔNG ĐỒ
Mt 9,9 -13

Ep 4,1-7.11-13
 


Giáo phận Nha Trang - Chú Giải
 
Lễ Kính Thánh Matthêu Tông Đồ

THÂN THẾ CỦA THÁNH MATTHÊU

Mattheu được Maccô và Luca gọi bằng tên Do Thái là Lêvi. Maccô còn ghi thêm chi tiết rằng ông là "con của Anphê" (Mc 2,14)

Mattheu làm nghề thu thuế, một thứ nghề có nhiều danh nghĩa:

Xét về phương diện kinh tế, thì nghề thu thuế thời bấy giờ là nghề dễ giàu và có địa vị trong xã hội

Xét về phương diện tôn giáo thì nghề thu thuế là nghề bị luật Do Thái giáo cấm kị, đến nỗi ai làm nghề này thì bị dân chúng Do Thái khinh bỉ và gán ghét là phường tội lỗi

Vì Mattheu làm nghề thu thuế như vậy nên việc Ngài được Chúa Giêsu gọi làm tông đồ quả là một biến cố nghịch thường. Thái độ đáp ứng của Ngài cũng nghịch thường không kém

SỰ NGHIỆP CỦA THÁNH MATTHEU:

Từ một người thu thuế, Mattheu đã trở thành vị tông đồ của Chúa Giêsu: "Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mattheu đang ngồi ở đó. Người bảo ông:" Anh hãy theo tôi !"Ong đứng dậy đi theo Người"(Mt 9,9-10)

Sau khi được gọi, Mattheu chiêu đãi Chúa và những người tháp tùng một bữa tiệc, nơi đó Chúa Giêsu đã nói với những người biệt phái :"Tôi không đến để kêu gọi người tội lỗi"(Mt 9,13)có lẽ Mattheu đã cảm nghiệm được lời Chúa trên đây nên ngài đã đáp lại bằng cách thành tâm thiện chí và hăng say dấn thân theo Chúa

Thánh Mattheu là một trong những tông đồ được nghe biết nhiều nhất, vì ngài đã chép cuốn tin mừng thứ nhất. Như vậy thánh Mattheu đẽ chuyển nghề nghiệp cũ vào một việc phụng sự mới: từ người kế toán trong ngành thu thuế vụ, thành người viết tin mừng. Thật không ngạc nhiên gì khi một mình Ngài ghi lại lời này của Chúa "bởi vậy bất cứ kinh sư nào đã được học hỏi về nước trời thì cũng giống như chủ nhà kia lấy ra từ kho tang của mình cả cái mình lấy cái cũ (Mt 13,52)

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA:

Bài đọc 1:Ep 4,1-7.11-13

Qua đoạn thư gửi cho thành Ephêsô, thánh Phaolô trình bày về sự hiệp nhất trong Hội Thánh: vì hội thánh là thân thể duy nhất của Chúa Kitô và sống nhờ vào một Thánh Thần của Chúa Kitô, nên sự hiệp nhất là luật căn bản cuả Hội Thánh. Sự hiệp nhất này được thể hiện cách cụ thể khi người ta sẵn sàng để phục vụ và gánh vác nhau trong tình yêu (Ep 4,2); đồng thời sự hiệp nhất ấy cũng được thể hiện qua việc thống nhất giữa những đa dạng và liên kết giữa những gì khác biệt nơi mọi sinh hoạt của Hội Thánh

Việc Thánh Mattheu , một người sống nghề thu thuế được ơn trở lại và được gọi làm tông đồ của Chúa trong việc xây dựng hôi thánh là một bằng chứng nói lên sự hiệp nhất của Hội Thánh. Vì Hội thánh gồm những phần tử cùng con một Chúa cùng một đức tin và cùng chung một phép rửa

Bài tin mừng Mt 9,9-13

Bài tin mừng này ghi lại việc Chúa Giêsu gọi mattheu làm tông đồ cho c. Qua câu chuyện này chúng ta có những nhận thức sau đây:

Chúa Giêsu gọi Mattheu một người bất xứng vì ở trong hàng ngũ những người t65i lỗi. Điều này chứng tỏ Chúa Giêsu đã không pân biệt đối xử , không thành kiến. Noi gương Chúa , chúng ta biết đối xử với nhau như vậy trong đời sống cộng đoàn, trong việc giao tiếp với tha nhân.
Chúa Giêsu đã dùng bữa ăn với nhiều người thu thuế và tội lỗi. Đặt sự việc này trong hoàn cảnh xã hội và Do Thái giáo bấy giờ , chúng ta thấy Chúa Giêsu đã gạt bỏ mọi ngăn cách về địa vị, danh vọng, xã hội, tôn giáo, tình cảm, … để có thể tiếp xúc với mọi người trong tinh thần truyền giáo và tông đồ.ss

Chúa Giêsu tự ví mình như thầy thuốc với bệnh nhân. Chúng ta cũng phải măc cho mình những tâm tình và trách nhiệm như một lương y đối với người tội lỗi, phần tử xấu nết hay những kẻ mình không ưa, không thích không muốn trong xã hội hay nơi cộng đoàn

B.nhìn vào thánh Mattheu

Mattheu là người sống nghề bất chính trong xã hội thời bấy giờ , nhưng ông đã được Chúa Giêsu gọi làm tông đồ cho Chúa. Chúng ta không tự mạc cảm về những yếu kém của mình, nhưng tin tưởng và thành tâm thiện chí trong những công tác tông đồ truyền giáo

Mattheu đã đứng dậy đi theo Chúa khi gọi ông. Noi gương Mattheu chúng ta mau mắn và quyết tâm bỏ mọi sự mà theo Chúa. Điều này đòi hỏi chúng ta phải tử bỏ mọi ngăn trở, như: những thói xấu của bản thân , những ràng buộc trong đời sống gia đình, những lôi cuốn của thế gian, xác thịt và ma quỷ,… để sống cho Chúa và làm việc cho Chúa

Mattheu đã mời nhiều người thu thuế và tội lỗi đến nhà dùng bữa ăn với Chúa Giêsu. Với vai trò của người tông đồ, chúng ta cần sáng tạo những phương tiện thuận lợi để tạo điều kiện cho mọi hạng người nhất là những người khô khan nguội lạnh, tội lỗi …. Đến với Chúa

Mừng lễ thánh Mattheu tông đồ hôm nay chúng ta hướng về Ngài với tâm tình cảm phục , mến yêu và ngưỡng mộ để nhờ đó chúng ta biết nhiệt tình và trung thành với mọi công tác tông đồ và truyền giáo hơn

HTMV Khóa 10 - ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LỊCH XỬ GIÁO XỨ
Giáo xứ Sông Hinh gồm có 550 giáo dân,tách ra từ giáo xứ Tịnh Sơn khoảng 10 km. Theo báo cáo hành chánh năm 2010 của tỉnh Phú Yên, Sông Hinh là huyện miền núi nằm về phía Tây Nam tỉnh Phú Yên, diện tích rừng tự nhiên 886 km2, gồm 10 xã và 01 thị trấn với 82 thôn, buôn, khu phố; dân số của huyện khoảng 43.637 người. Trong đó, dân tộc kinh 23.224 người chiếm 53, 22 % còn lại là dân tộc thiểu số chiếm 46,78 %. Địa hình kéo dài nằm ven dọc Hồ Thuỷ điện Sông Hinh bao quanh là các xã, thị trấn cách vị trí trung tâm, có xã xa nhất khoảng 30 km, địa hình đồi núi, phức tạp giao thông đi lại khó khăn.
Thống kê
  • Đang truy cập158
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm157
  • Hôm nay14,153
  • Tháng hiện tại345,490
  • Tổng lượt truy cập13,629,864
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây