THÁNH LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ SÔNG HINH

Ngày Thế giới Người nghèo: Đức Phanxicô dùng bữa ăn với 1500 người nghèo

Thứ hai - 19/11/2018 07:25
Trưa 18 tháng 11 – 2018, nhân Ngày Thế giới Người nghèo, Đức Phanxicô đã ăn trưa với các người nghèo và các người đi cùng với họ ở Hội trường Phaolô VI.
Ngày Thế giới Người nghèo: Đức Phanxicô dùng bữa ăn với 1500 người nghèo

 

Khoảng 70 thiện nguyện viên ở các giáo xứ Rôma phục vụ cho 1’500 người nghèo và các thành viên của các cơ quan bác ái. Thức ăn được khách sạn Hilton cung cấp gồm món la-xa-nha, thịt gà và khoai tây nghiền, tráng miệng là bánh ngọt tiramisu.

Trước khi ăn, Đức Phanxicô cám ơn người cung cấp thức ăn, người phục vụ, sau đó ngài ban phép lành cho bữa ăn: “Xin Chúa ban phúc lành cho mỗi chúng con, cho ý chỉ chúng con và giúp chúng con đi tới đàng trước”. 

 

gxsh

Một kí bột cho mỗi người tham dự

Đức Phanxicô rời bàn lúc 13h45, ngài nói đùa: “Người ta nói với tôi rằng bữa lễ tiệc bắt đầu, vậy giáo hoàng phải đi để bữa tiệc được vui vẻ!” Ngài cám ơn tất cả những người hiện diện, chào vài em bé và chụp tấm hình chung với các người nấu ăn.

Trong bài giảng sáng chúa nhật ở Đền thờ Thánh Phêrô, ngài đã nói: “Sống đức tin khi tiếp xúc với những người thiếu thốn là điều quan trọng cho tất cả chúng ta, đây không phải là một ‘chọn lựa có tính xã hội’ nhưng là một ‘đòi hỏi có tính cách thần học’.

Năm nay là năm thứ nhì Ngày Thế giới Người nghèo, dịp này đã có 6’000 người nghèo về Rôma tham dự.

Một số hình ảnh bữa ăn với Đức Phanxicô

 

gx

gx


 

gxsh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LỊCH XỬ GIÁO XỨ
Giáo xứ Sông Hinh gồm có 550 giáo dân,tách ra từ giáo xứ Tịnh Sơn khoảng 10 km. Theo báo cáo hành chánh năm 2010 của tỉnh Phú Yên, Sông Hinh là huyện miền núi nằm về phía Tây Nam tỉnh Phú Yên, diện tích rừng tự nhiên 886 km2, gồm 10 xã và 01 thị trấn với 82 thôn, buôn, khu phố; dân số của huyện khoảng 43.637 người. Trong đó, dân tộc kinh 23.224 người chiếm 53, 22 % còn lại là dân tộc thiểu số chiếm 46,78 %. Địa hình kéo dài nằm ven dọc Hồ Thuỷ điện Sông Hinh bao quanh là các xã, thị trấn cách vị trí trung tâm, có xã xa nhất khoảng 30 km, địa hình đồi núi, phức tạp giao thông đi lại khó khăn.
Thống kê
  • Đang truy cập42
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm40
  • Hôm nay10,669
  • Tháng hiện tại169,194
  • Tổng lượt truy cập13,453,568
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây