THÁNH LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ SÔNG HINH

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha – Tháng Tư 2018

Chủ nhật - 08/04/2018 05:21
Vatican. Trong tháng tư 2018, Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi cầu nguyện cho giới hữu trách về nền kinh tế, để người ta biết đặt trọng tâm vào con người chứ không chỉ vì lợi nhuận. Đức Thánh Cha nói:
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha – Tháng Tư 2018

 

Nền kinh tế đừng chỉ biết cố gắng tạo nên lợi nhuận bằng cách cắt giảm người lao động, và do đó tăng thêm những người bị loại trừ.

Nền kinh tế phải đi theo con đường của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, các nhà chính trị, các nhà tư tưởng, các nhà lãnh đạo trong xã hội biết đặt con người nơi ưu tiên hàng đầu, và làm mọi điều có thể để đảm bảo có các cơ hội việc làm xứng đáng.

Chúng ta hãy cùng nhau lên tiếng, để yêu cầu các nhà kinh tế biết can đảm từ chối nền kinh tế loại trừ con người, và biết cách mở ra những con đường mới.

Kính mời quý vị cùng hiệp ý cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha qua Video:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LỊCH XỬ GIÁO XỨ
Giáo xứ Sông Hinh gồm có 550 giáo dân,tách ra từ giáo xứ Tịnh Sơn khoảng 10 km. Theo báo cáo hành chánh năm 2010 của tỉnh Phú Yên, Sông Hinh là huyện miền núi nằm về phía Tây Nam tỉnh Phú Yên, diện tích rừng tự nhiên 886 km2, gồm 10 xã và 01 thị trấn với 82 thôn, buôn, khu phố; dân số của huyện khoảng 43.637 người. Trong đó, dân tộc kinh 23.224 người chiếm 53, 22 % còn lại là dân tộc thiểu số chiếm 46,78 %. Địa hình kéo dài nằm ven dọc Hồ Thuỷ điện Sông Hinh bao quanh là các xã, thị trấn cách vị trí trung tâm, có xã xa nhất khoảng 30 km, địa hình đồi núi, phức tạp giao thông đi lại khó khăn.
Thống kê
  • Đang truy cập130
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm125
  • Hôm nay21,272
  • Tháng hiện tại291,891
  • Tổng lượt truy cập13,576,265
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây