THÁNH LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ SÔNG HINH

Top 10 tượng Chúa nổi tiếng thế giới

Thứ ba - 07/04/2015 20:04
Cùng ngắm nhìn những bức tượng Chúa Jesus gây ấn tượng mạnh do quy mô đồ sộ và sự công phu trên thế giới.

Top 10 tượng Chúa nổi tiếng thế giới


Nhiều tượng Chúa Jesus gây ấn tượng mạnh do quy mô đồ sộ và sự công phu.

Tượng Chúa dang tay, Vũng Tàu, Việt Nam: Bức tượng có chiều cao 32 m đứng trên bệ cao 4 m này nằm ở đỉnh núi Nhỏ. Chiều dài sải tay của bức tượng là 18,3 m. Trong tượng có cầu thang 133 bậc cho du khách leo lên công trình ấn tượng này.
Tượng Chúa Cứu Thế, Rio de Janeiro, Brazil: Đây là tượng Chúa Jesus nổi tiếng nhất thế giới, đồng thời cũng là tượng theo phong cách art deco lớn nhất. Tượng chúa này lớn thứ 5 thế giới với chiều cao 30 m, chưa bao gồm 8 m phần đế. Sải tay của tượng dài tới 28 m. Tượng được đặt trên đỉnh núi Corcovado ở độ cao 700 m và đã trở thành biểu tượng nổi tiếng nhất của Rio de Janeiro.
Tượng Chúa Kitô Vua, Ba Lan: Công trình nổi tiếng này nằm ở thành phố Świebodzin, phía tây Ba Lan, được hoàn tất năm 2010. Tính cả phần đế, bức tượng có chiều cao 52,5 m, đạt kỷ lục tượng Chúa Jesus cao nhất thế giới.
Tượng Cristo della Minerva, Rome, Italy: Bức tượng điêu khắc từ cẩm thạch của Michelangelo được hoàn tất năm 1521. Nằm ở nhà thờ Santa Maria sopra Minerva tại Rome, đây là một trong những tượng điêu khắc nổi tiếng nhất về Chúa Jesus từng tồn tại, dù tương đối nhỏ (chỉ cao 2,05 m) so với những bức tượng nổi tiếng khác.
Tượng Vị cứu tinh của thế giới, El Salvador: Nằm ở thành phố San Salvador của El Salvador, bức tượng Chúa Jesus đứng trên bệ bằng bê tông. Tượng hoàn tất năm 1942 và bị hư hại do trận động đất năm 1986, sau đó được tu sửa vào năm 2010.
Tượng Cristo de la Concordia, Bolivia: Tác phẩm này nằm trên đỉnh đồi San Pedro, thành phố Cochabamba có tổng chiều cao lên tới 40,44 m. 
Tượng Chúa của người Ozark, Arkansas, Mỹ: Một tượng đài với chiều cao hơn 20 m được đặt ở gần suối Eureka. Tượng được xây dựng vào năm 1966.
Tượng Vua của các vị vua và tượng Lux Mundi, Ohio, Mỹ: Tượng cao 19 m, được xây dựng vào năm 2004 và bị sét phá hỏng vào năm 2010.
Tượng Lux Mundi (nghĩa là “Ánh sáng của thế giới”) cao 15,8 m được xây dựng thay thế tượng cũ và hoàn tất vào năm 2012.
Tượng Chúa Cứu Thế, biên giới Chile - Argentina: Nằm ở độ cao 3.832 m so với mực nước biển, nơi cao nhất của con đường giữa thành phố Mendoza của Argentina và thành phố Santiago của Chile, bức tượng tuyệt đẹp này được xây dựng vào năm 1904 để đánh dấu sự thỏa hiệp về biên giới giữa Argentina và Chile.
Tượng Cristo Rei, Lisbon, Bồ Đào Nha: Nhìn xuống thành phố Lisbon, bức tượng này lấy cảm hứng từ tượng Chúa Cứu Thế ở Rio de Janeiro, Brazil sau khi Thượng phụ Giáo chủ của Lisbon tới thăm tượng đài nổi tiếng này. Tượng được xây dựng từ năm 1959 và hoàn tất vào năm 1969.
St.

Tác giả bài viết: Lucia.Anh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LỊCH XỬ GIÁO XỨ
Giáo xứ Sông Hinh gồm có 550 giáo dân,tách ra từ giáo xứ Tịnh Sơn khoảng 10 km. Theo báo cáo hành chánh năm 2010 của tỉnh Phú Yên, Sông Hinh là huyện miền núi nằm về phía Tây Nam tỉnh Phú Yên, diện tích rừng tự nhiên 886 km2, gồm 10 xã và 01 thị trấn với 82 thôn, buôn, khu phố; dân số của huyện khoảng 43.637 người. Trong đó, dân tộc kinh 23.224 người chiếm 53, 22 % còn lại là dân tộc thiểu số chiếm 46,78 %. Địa hình kéo dài nằm ven dọc Hồ Thuỷ điện Sông Hinh bao quanh là các xã, thị trấn cách vị trí trung tâm, có xã xa nhất khoảng 30 km, địa hình đồi núi, phức tạp giao thông đi lại khó khăn.
Thống kê
  • Đang truy cập93
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm91
  • Hôm nay20,352
  • Tháng hiện tại189,550
  • Tổng lượt truy cập13,473,924
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây