THÁNH LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ SÔNG HINH

Nhà thờ 130 tuổi cháy rừng rực trong đêm

Chủ nhật - 06/08/2017 01:47
Vụ hỏa hoạn lớn trong đêm đã thiêu rụi thánh đường Trung Lao tại xã Trung Trực, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, khiến cho nhà thờ cổ bị cháy hoàn toàn.
Nhà thờ 130 tuổi cháy rừng rực trong đêm

Khoảng 23h đêm qua, tại nhà thờ Trung Lao (xã Trung Trực, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) xảy ra vụ hỏa hoạn, khiến toàn bộ thánh đường bị thiêu rụi.

Nhân chứng tại hiện trường cho biết: Khi phát hiện ra cháy, quản lý nhà thờ đã xuống báo tin cho các bà con giáo dân và chính quyền địa phương để ứng cứu.

Người dân đã hô hào nhau và giật chuông kêu liên hồi. Do thánh đường nằm ở vị trí thông thoáng nên bắt gió, ngọn lửa đã bùng lên dữ dội, mọi nỗ lực cứu hỏa đã không có tác dụng. Cả thánh đường rộng lớn đã bùng lên thành ngọn lửa khổng lồ suốt nhiều giờ liền.

Đến 7h sáng nay, ngọn lửa đã tắt nhưng bên trong vẫn đang rất nóng, còn tình trạng cháy âm. Cơ quan chức năng đang bảo vệ hiện trường. Toàn bộ khu nhà thờ bị lửa thiêu sạch, phần mái của khu nhà đổ sập xuống cùng đống tro tàn, duy chỉ còn lại 4 bức tường xây trơ lại. Hiện chưa phát hiện có thiệt hại về người.

Nhà thờ Trung Lao được khởi công xây dựng năm 1888, xây theo lối kiến trúc phương Tây kết hợp với kiến trúc truyền thống Việt Nam rất tỷ mỉ. Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành kéo dài hơn 10 năm, vì thế đây được coi là một nhà thờ đẹp, lâu đời của tỉnh Nam Định. Nhà thờ dài 50 m, rộng 16m thiết kế 11 gian cây dựng bằng tường gạch, lợp ngói vảy rồng. Bên trong nhà thờ nội thất đều được làm bằng gỗ lim.

Hiện cơ quan công an tỉnh Nam Định đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại./.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LỊCH XỬ GIÁO XỨ
Giáo xứ Sông Hinh gồm có 550 giáo dân,tách ra từ giáo xứ Tịnh Sơn khoảng 10 km. Theo báo cáo hành chánh năm 2010 của tỉnh Phú Yên, Sông Hinh là huyện miền núi nằm về phía Tây Nam tỉnh Phú Yên, diện tích rừng tự nhiên 886 km2, gồm 10 xã và 01 thị trấn với 82 thôn, buôn, khu phố; dân số của huyện khoảng 43.637 người. Trong đó, dân tộc kinh 23.224 người chiếm 53, 22 % còn lại là dân tộc thiểu số chiếm 46,78 %. Địa hình kéo dài nằm ven dọc Hồ Thuỷ điện Sông Hinh bao quanh là các xã, thị trấn cách vị trí trung tâm, có xã xa nhất khoảng 30 km, địa hình đồi núi, phức tạp giao thông đi lại khó khăn.
Thống kê
  • Đang truy cập47
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm44
  • Hôm nay7,919
  • Tháng hiện tại230,821
  • Tổng lượt truy cập13,515,195
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây