THÁNH LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ SÔNG HINH

Nathan de Brito, cậu bé Ba Tây làm Đức Phanxicô khóc

Chủ nhật - 23/07/2017 23:29
Trong Ngày Thế giới Trẻ Rio năm 2013, cậu bé Nathan de Brito 9 tuổi đã vượt hàng rào an ninh để đến ôm Đức Phanxicô, một vòng ôm thật chặt, thật mạnh và thật xúc động. Em nói thầm vào tai ngài: “Trọng kính Đức Thánh Cha, con cũng muốn làm linh mục của Chúa Kitô, làm người đại diện của Chúa Kitô”.
Nathan de Brito, cậu bé Ba Tây làm Đức Phanxicô khóc

Ngày này bốn năm trước (22/07/2013)!

Và Đức Phanxicô trả lời: “Cha cầu nguyện cho con và con cũng cầu nguyện cho cha. Nhưng ngay từ bây giờ, ơn gọi của con đã thành hình”.

Tấm hình của Đức Phanxicô và em Nathan de Brito đã truyền đi khắp thế giới. Một mẫu đối thoại ngắn, bốn mắt nhìn nhau đi thẳng vào cốt lõi. Hình ảnh truyền trực tiếp trên các kênh truyền hình trên thế giới. Em bé da nâu, mặc áo xanh-vàng tay ngắn với nét bạo gan của tuổi lên chín, được bàn tay thân tình của ông cận vệ nâng bổng lên. Em nhảy lên ôm cổ người mặc áo trắng. Họ nhìn nhau, họ nói chuyện với nhau.

Một câu chuyện đẹp không lời đối với nhiều người, văn phòng đài Vatican ở Ba tây giải thích. Nathan có mẹ là bà Ana Paula de MelloBrito, cha là ông Agnor Carlos de Oliveira, ở thành phố Cabo Frio, Rio de Janeiro. Họ đến Rio để nhìn Đức Phanxicô. Khi đang trên đường đến Copacabana thì họ biết xe của Đức Phanxicô không ở xa đó: họ ngừng xe lại. Nathan chạy như bay, nhân viên an ninh tìm cách chặn em lại nhưng Đức Phanxicô gọi em lại.

Một cuộc gặp gỡ hiếm hoi. Nathan nói ngay với Đức Phanxicô điều em muốn nói khi được gặp ngài: em muốn làm linh mục. Đức Phanxicô trả lời cho em: “Cha cầu nguyện cho con và con cũng cầu nguyện cho cha. Nhưng ngay từ bây giờ, ơn gọi của con đã thành hình”. Nathan bật khóc vì quá xúc động.

Một cuộc gặp gỡ của tình thương… cư dân mạng đã không lầm khi loan truyền hình của em đi khắp thế giới.

Đoạn video cuộc gặp gỡ cảm động của em Nathan và Đức Phanxicô:
 

 
Nguồn: phanxico.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LỊCH XỬ GIÁO XỨ
Giáo xứ Sông Hinh gồm có 550 giáo dân,tách ra từ giáo xứ Tịnh Sơn khoảng 10 km. Theo báo cáo hành chánh năm 2010 của tỉnh Phú Yên, Sông Hinh là huyện miền núi nằm về phía Tây Nam tỉnh Phú Yên, diện tích rừng tự nhiên 886 km2, gồm 10 xã và 01 thị trấn với 82 thôn, buôn, khu phố; dân số của huyện khoảng 43.637 người. Trong đó, dân tộc kinh 23.224 người chiếm 53, 22 % còn lại là dân tộc thiểu số chiếm 46,78 %. Địa hình kéo dài nằm ven dọc Hồ Thuỷ điện Sông Hinh bao quanh là các xã, thị trấn cách vị trí trung tâm, có xã xa nhất khoảng 30 km, địa hình đồi núi, phức tạp giao thông đi lại khó khăn.
Thống kê
  • Đang truy cập121
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm116
  • Hôm nay11,926
  • Tháng hiện tại255,229
  • Tổng lượt truy cập13,539,603
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây