THÁNH LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ SÔNG HINH

Đức Thánh Cha triệu tập Thượng hội đồng Giám mục về Amazon vào năm 2019

Thứ năm - 19/10/2017 05:41
Một Thượng Hội đồng Giám mục về vùng Amazon sẽ được Đức Thánh Cha Phanxicô triệu tập vào tháng Mười 2019 tại Roma. Đức Thánh Cha đã đưa ra công bố chính thức trên đây trong buổi đọc kinh Truyền tin trưa Chúa nhật 15-10, sau Thánh lễ tôn phong hiển thánh 35 vị Chân phước Brazil, Mexico, Tây Ban Nha và Italia tại Quảng trường Thánh Phêrô...
Đức Thánh Cha triệu tập Thượng hội đồng Giám mục về Amazon vào năm 2019
Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Đáp lại mong muốn của một số Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latinh, cũng như tiếng nói của nhiều vị mục tử và tín hữu ở các nơi khác trên thế giới, tôi quyết định triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt cho toàn vùng Amazon, sẽ được tổ chức tại Roma vào tháng Mười 2019”.

“Mục tiêu chính của Khoá họp Thượng Hội đồng này, Đức Thánh Cha giải thích, là xác định những cách thức mới để loan báo Tin Mừng cho dân Chúa ở Amazon, đặc biệt là người dân bản địa, thường bị lãng quên và không có triển vọng về một tương lai an bình, gồm cả cuộc khủng hoảng rừng Amazon, lá phổi có tầm quan trọng chủ yếu cho hành tinh của chúng ta”.

Đức Thánh Cha cũng xin “các vị tân hiển thánh chuyển cầu cho sự kiện này của Giáo hội, để nhờ biết tôn trọng vẻ đẹp của sáng tạo, mọi dân tộc trên trái đất sẽ ca ngợi Thiên Chúa, là Chúa cả vũ trụ, và nhờ được Người soi sáng, họ sẽ bước đi trên những nẻo đường công lý và hoà bình”.

Trước đó, trong chuyến viếng thăm ad limina của Hội đồng Giám mục Peru hồi tháng Năm vừa qua, Đức Thánh Cha đã nói đến khả năng triệu tập Thượng Hội đồng về Amazon. Đức cha Salvador Piñeiro García-Calderón, Tổng giám mục Ayacucho và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru, đã kể lại trên nhật báo L’Osservatore Romano: “Chúng ta đã quay lưng với Amazon, chúng ta thiếu nhạy cảm với những đau khổ, với tình trạng bị gạt ra bên lề ... Amazon không phải là một vùng đất dễ dàng và Đức Thánh Cha rất quan tâm đến nơi ấy... Đức Thánh Cha đã nói với chúng tôi rằng ngài muốn có một Thượng Hội đồng cho các dân tộc của vùng Amazon ở Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia và Brazil”.

Trong những vấn đề đặt ra, Đức Tổng giám mục Piñeiro nhấn mạnh đến vấn đề loan báo Tin Mừng: “thật là khó truyền giáo cho người bản xứ ... Một số anh em tôi ở vùng này nói các ngôn ngữ bản địa để có thể gần gũi hơn với người dân”.

Trong chuyến viếng thăm Braxin hồi tháng Bảy 2013, Đức Thánh Cha đã bày tỏ mối quan tâm đối với các cư dân Amazon, khi gặp gỡ các đại diện của hai sắc tộc. Đức Thánh Cha kêu gọi “tôn trọng và bảo vệ toàn thể tạo thành mà Thiên Chúa đã giao phó cho con người, không phải để khai thác một cách tàn nhẫn, nhưng để biến nó thành một khu vườn”, và ngài nhìn thấy ở vùng Amazonia một “nơi khám phá” cho Giáo hội và xã hội. Nhiều lần Đức Thánh Cha cũng khích lệ REPAM (Mạng lưới Giáo hội Toàn Amazon) – một tổ chức chuyên nghiên cứu các vấn đề môi trường ở khu vực Amazon, thành lập hồi tháng Chín 2014.

Đức hồng y Claudio Hummes, chủ tịch REPAM, đã ca ngợi sáng kiến triệu tập Thượng Hội đồng của Đức Thánh Cha. Ngài nói: đây là “một thông tin rất quan trọng trong đường hướng của một Giáo hội hội nhập hơn, với một bộ mặt Amazon hơn, một Giáo hội dấn thân bảo vệ vùng Amazon đang đứng trước nguy cơ bị phá hủy, tàn phá, xuống cấp”.

Đức hồng y Hummes nói với Radio Vatican: “Ở Amazon có rất ít nhà truyền giáo và rất thiếu sự hiện diện gần gũi hơn với người dân bản địa ... sự hiện diện cụ thể của Giáo hội qua các linh mục, phó tế, là rất thưa thớt. Người bản địa phàn nàn về điều này, họ muốn Giáo hội gần gũi hơn; đã có lúc có lẽ Giáo hội gần gũi với họ nhưng ngày nay vì nhiều lý do sự hiện diện này đã giảm đi nhiều”.

Thượng Hội đồng này sẽ là một Thượng Hội đồng “đặc biệt”. Theo quy chế, một Thượng Hội đồng có thể nhóm họp theo Hội nghị chung thường lệ hay ngoại lệ, để bàn về những vấn đề liên quan đến lợi ích của Giáo hội toàn cầu, hoặc Hội nghị đặc biệt, liên quan đến lợi ích của Giáo hội tại một hoặc nhiều miền nhất định.

Cũng theo quy chế, “Khi được triệu tập theo hình thức đặc biệt, Thượng Hội đồng Giám mục bao gồm các Thượng phụ, các Tổng giám mục trưởng và Trưởng giáo tỉnh không thuộc các Toà thượng phụ của các Giáo hội Công giáo Đông phương, các đại diện hoặc của các Hội đồng Giám mục của một hay nhiều quốc gia, hoặc của các Dòng tu ... Nhưng tất cả phải thuộc về những vùng mà Thượng Hội đồng Giám mục được triệu tập”.

Amazon là vùng rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới, rộng 6 triệu kilômét vuông và bao gồm lãnh thổ của các quốc gia: Guyana, Suriname và Guyana thuộc Pháp, Venezuela, Ecuador, Colombia, Bolivia, Peru và Brazil. Đây là nơi cư trú của 2.779.478 cư dân bản địa, bao gồm 390 bộ lạc bản địa và 137 dân tộc cô lập với thế giới. Họ có những nền văn hoá cổ xưa rất đáng giá, và nói 240 thứ tiếng thuộc 49 họ ngôn ngữ.

Nguồn: hdgmvietnam.org

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LỊCH XỬ GIÁO XỨ
Giáo xứ Sông Hinh gồm có 550 giáo dân,tách ra từ giáo xứ Tịnh Sơn khoảng 10 km. Theo báo cáo hành chánh năm 2010 của tỉnh Phú Yên, Sông Hinh là huyện miền núi nằm về phía Tây Nam tỉnh Phú Yên, diện tích rừng tự nhiên 886 km2, gồm 10 xã và 01 thị trấn với 82 thôn, buôn, khu phố; dân số của huyện khoảng 43.637 người. Trong đó, dân tộc kinh 23.224 người chiếm 53, 22 % còn lại là dân tộc thiểu số chiếm 46,78 %. Địa hình kéo dài nằm ven dọc Hồ Thuỷ điện Sông Hinh bao quanh là các xã, thị trấn cách vị trí trung tâm, có xã xa nhất khoảng 30 km, địa hình đồi núi, phức tạp giao thông đi lại khó khăn.
Thống kê
  • Đang truy cập106
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm98
  • Hôm nay16,577
  • Tháng hiện tại224,144
  • Tổng lượt truy cập13,239,397
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây