THÁNH LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ SÔNG HINH

Internet là một quà tặng của Thiên Chúa nhưng cũng là một trách nhiệm lớn lao

Thứ tư - 06/06/2018 10:23
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng "Internet là một món quà từ Thiên Chúa, và nó cũng là một trách nhiệm lớn" khi nhắc lại những gì được viết trong thông điệp cho Ngày Thế giới Truyền thông vào năm 2016...
Internet là một quà tặng của Thiên Chúa nhưng cũng là một trách nhiệm lớn lao


Sau tựa đề "Xin cho các mạng xã hội nuôi dưỡng tình đoàn kết và tôn trọng người khác trong sự khác biệt của họ", Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng "Internet là một món quà từ Thiên Chúa, và nó cũng là một trách nhiệm lớn" khi nhắc lại những gì được viết trong thông điệp cho Ngày Thế giới Truyền thông vào năm 2016, và Ngài giải thích rằng "thông tin liên lạc, vị trí và các công cụ của nó đã dẫn đến việc mở rộng tầm nhìn cho nhiều người."

 * Mạng kỹ thuật số là một nơi của nhân tính, chứ không phải của sự tha hóa

Vì vậy,  như Ngài đã nói trong thông điệp Ngày Thế giới Truyền thông năm 2014, Đức Thánh Cha mời gọi  tận dụng "khả năng của các cuộc gặp gỡ và đoàn kết được các mạng xã hội tạo nên". Vì lý do này, Đức Thánh Cha lặp lại hy vọng rằng "mạng kỹ thuật số không phải là một nơi con người bị tha hóa, nhưng là một nơi cụ thể, một nơi giàu tình người", điều ngài đã nói vào năm 2016.

 * Ủng hộ sự tôn trọng người khác trong sự khác biệt của họ

Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận bằng chính các từ Ngài nghĩ đến cho thông điệp video này: "Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện để các mạng xã hội không hủy bỏ tính cách của chúng ta, nhưng nuôi dưỡng tình đoàn kết và tôn trọng người khác trong sự khác biệt của họ".

Nguồn: http://vi.radiovaticana.va

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LỊCH XỬ GIÁO XỨ
Giáo xứ Sông Hinh gồm có 550 giáo dân,tách ra từ giáo xứ Tịnh Sơn khoảng 10 km. Theo báo cáo hành chánh năm 2010 của tỉnh Phú Yên, Sông Hinh là huyện miền núi nằm về phía Tây Nam tỉnh Phú Yên, diện tích rừng tự nhiên 886 km2, gồm 10 xã và 01 thị trấn với 82 thôn, buôn, khu phố; dân số của huyện khoảng 43.637 người. Trong đó, dân tộc kinh 23.224 người chiếm 53, 22 % còn lại là dân tộc thiểu số chiếm 46,78 %. Địa hình kéo dài nằm ven dọc Hồ Thuỷ điện Sông Hinh bao quanh là các xã, thị trấn cách vị trí trung tâm, có xã xa nhất khoảng 30 km, địa hình đồi núi, phức tạp giao thông đi lại khó khăn.
Thống kê
  • Đang truy cập120
  • Máy chủ tìm kiếm16
  • Khách viếng thăm104
  • Hôm nay10,926
  • Tháng hiện tại206,127
  • Tổng lượt truy cập13,221,380
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây