THÁNH LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ SÔNG HINH

Thông báo về Khoá Tìm hiểu sáng tác Thánh nhạc

Chủ nhật - 07/01/2018 22:18
Hội thánh cần đến các nhạc sĩ và các nhạc sĩ cần đến Hội thánh ...  kêu gọi các nhạc sĩ sáng tác đưa ra những tác phẩm mới để làm phong phú kho tàng thánh nhạc
Thông báo về Khoá Tìm hiểu sáng tác Thánh nhạc
THÔNG BÁO về KHÓA TÌM HIỂU SÁNG TÁC THÁNH NHẠC
 
Kính gửi quý nhạc sĩ sáng tác thánh ca
           
Văn kiện HƯỚNG DẪN MỤC VỤ THÁNH NHẠC (HDMVTN), xác nhận vai trò cần thiết của các nhạc sĩ, vì “Hội thánh cần đến các nhạc sĩ và các nhạc sĩ cần đến Hội thánh ...  kêu gọi các nhạc sĩ sáng tác đưa ra những tác phẩm mới để làm phong phú kho tàng thánh nhạc ” (số 76) ; “Hội thánh ước mong nền thánh ca ngày càng được phong phú hơn để phục vụ cộng đoàn được quy tụ” (số 80).
Và trong Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 41 vừa qua (17-10-2017), các hội thảo viên ước mong có một Khóa học tìm hiểu cách viết một bài thánh ca mới hầu đáp ứng những đòi hỏi của văn kiện HDMVTN (số 78,79).
Dựa vào các gợi ý trên đây, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã quyết định tổ chức Khóa học, với tên gọi:
“MẤY KINH NGHIỆM ĐỂ VIẾT THÁNH CA”
Khóa học này do cha giáo Kim Long đảm nhận.
Thời gian: từ 8g30 đến 10g00 thứ Năm (2 tuần một lần)
tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn-TPHCM, phòng A005.
Buổi học đầu tiên: Thứ Năm 1-3-2018
Đối tượng ghi danh: các nhạc sĩ Công giáo
Thời gian ghi danh: từ ngày 8-1-2018 đến ngày 1-3-2018.
Địa chỉ ghi danh: Email: rochnguyenduy@yahoo.com
                              Phone: (028) 39105692 hoặc 0907242678
Rất hân hạnh được đón tiếp và phục vụ các học viên.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 1 năm 2018
TM Ban tổ chức Khóa học
 
Lm. Rôcô Nguyễn Duy
Thư ký UBTN – HĐGMVN
 
Uỷ ban Thánh nhạc / HĐGMVN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LỊCH XỬ GIÁO XỨ
Giáo xứ Sông Hinh gồm có 550 giáo dân,tách ra từ giáo xứ Tịnh Sơn khoảng 10 km. Theo báo cáo hành chánh năm 2010 của tỉnh Phú Yên, Sông Hinh là huyện miền núi nằm về phía Tây Nam tỉnh Phú Yên, diện tích rừng tự nhiên 886 km2, gồm 10 xã và 01 thị trấn với 82 thôn, buôn, khu phố; dân số của huyện khoảng 43.637 người. Trong đó, dân tộc kinh 23.224 người chiếm 53, 22 % còn lại là dân tộc thiểu số chiếm 46,78 %. Địa hình kéo dài nằm ven dọc Hồ Thuỷ điện Sông Hinh bao quanh là các xã, thị trấn cách vị trí trung tâm, có xã xa nhất khoảng 30 km, địa hình đồi núi, phức tạp giao thông đi lại khó khăn.
Thống kê
  • Đang truy cập121
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Khách viếng thăm107
  • Hôm nay13,930
  • Tháng hiện tại202,247
  • Tổng lượt truy cập13,486,621
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây