THÁNH LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ SÔNG HINH

Thánh lễ bổ nhiệm Cha Phó Biệt Lập Giáo họ Sơn Giang

Thứ ba - 31/10/2017 11:20
Cha Tổng Đại Diện Giuse Trương Đình Hiên nói rằng giáo họ Sơn Giang cũng đã được Chúa yêu thương để từ nay vươn vai lớn lên, nhất là trong năm thánh 400 năm giáo phận đón nhận Tin mừng.
Thánh lễ bổ nhiệm Cha Phó Biệt Lập Giáo họ Sơn Giang

Không biết đây có là điều bất thường hay không, khi đang là mùa mưa của Miền Trung nhưng bổng hôm nay trời tạnh ráo, một ít mây đủ che cái nắng mặt trời, chúng tôi về Giáo Họ Sơn Giang trong tiết trời như thế.

Xe 7 chỗ, 16 chỗ, nhiều phương tiện cá nhân từ thành phố Qui nhơn, Thành phố Tuy Hòa, cùng nhiều anh em từ nhiều giáo xứ thuộc Giáo hạt Tuy hòa, xa hơn nữa có cả khách từ Sài gòn chen nhau trên con đường bê tông nho nhỏ để nhìn thấy ngôi thánh đường mà có người nói sao giống hang Bêlem giữa cánh đồng hoang cách đây 2000 năm, người khác bảo nó giống ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên trong phim truyền hình nhiều tập được chiếu trên truyền hình Việt nam trong thập niên 90 của thế kỷ trước .

Vâng, đơn sơ, nghèo nàn như thế nhưng người tín hữu nơi đây tiếp chúng tôi không nghèo chút nào, nhất là được sự quan tâm hết mức của cha sở Philipphê Phạm Cảnh Hiển, cha phó Phêrô Võ Tá Toàn là những chủ chăn coi sóc giáo họ này ở cách xa nó khoảng 20 cây số.

Đúng 9 giờ sáng ngày 30 tháng 10 năm 2017, đoàn đồng tế của hơn 40 linh mục được rước vào nhà thờ từ vệ đường bên ngoài khuôn viên nhà thờ trong tiếng kèn của giáo xứ Hoa Châu. Đoàn đồng tế và các tu sĩ gồm các nữ tu Phaolô Qui Nhơn, Tuy Hòa, Hoa Châu, các nữ tu Mến thánh giá Qui nhơn từ Qui nhơn, Tuy Hòa, các nữ tu Dòng Chúa Giêsu tình thương đến từ Qui nhơn, các tu sĩ Tu hội Thánh Tâm, các thầy dòng Mẹ Chúa cứu chuộc đến từ miền Nam xa xôi…chiếm gần hết những hàng ghế của thánh đường nhỏ bé…

Trước thánh lễ, cha Hạt trưởng Tuy Hòa Phêrô Đặng Son đọc quyết định của Đức giám mục Giáo phận thành lập Giáo họ Biệt Lập Sơn Giang cùng quyết định bổ nhiệm Cha Laurensô Phan Ngọc Bích thuộc dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc (CRM) làm cha phó biệt lập của giáo họ này.

Trong bài chia sẻ lời Chúa được gợi ý từ bài tin mừng ngày thứ hai sau chúa nhật 30 Thường Niên năm A của Thánh Luca: “Chúa chữa lành cho người đàn bà khòm lưng, Chúa đặt tay và bà được đứng thẳng lên”( Mt 13/10-13). Cha Chủ tế, Cha Tổng Đại Diện Giuse Trương Đình Hiên nói rằng giáo họ Sơn Giang cũng đã được Chúa yêu thương để từ nay vươn vai lớn lên, nhất là trong năm thánh 400 năm giáo phận đón nhận Tin mừng.

Trước khi ban phép lành kết thúc Cha chủ tế còn gởi đến cộng đoàn tín hữu lời chào thăm và lòng yêu mến của Đức Giám Mục Giáo phận khi ngài không thể có mặt trong biến cố quan trọng này vì bận đi xa và Cha còn chia sẻ thêm về linh mục Laurensô, người học trò thời tiểu chủng viện trước 1975 mà ngài là chủ nhiệm, không ngờ lại quay về đất mẹ Giáo phận, Ngài cũng không quên cảm ơn Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc đã quay lại vùng đất thuộc Giáo phận này sau 42 năm xa cách, nơi đã từng đổ máu đào trong kiên trì và phó thác…

Thánh lễ được dừng lại khá lâu cho người đại diện giáo họ, cho Cha sở Hoa Châu Philipphê Phạm Cảnh Hiển, cho Cha Tân Phó xứ tỏ bày tâm tình của những giáo dân nghèo khổ vùng này về ơn lành Chúa ban, về sự ưu ái của Giáo phận, về sự tận tụy của các chủ chăn trước đây, những lời cầu chúc, những hy vọng ở tương lai…

Những cái bắt tay lưu luyến của người chủ chăn mới với đông đảo khách từ xa cho mọi người cảm được trách nhiệm của người mục tử vừa mới xin được làm người công dân kinh tế mới vùng này bằng câu châm ngôn nằm lòng: “Không phải để được phục vụ nhưng là để phục vụ” (“Non Ministrari, sed Ministrare” - Mt 20/28-)
 

a
 
a

  
a

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
gxsh

 
Tác giả bài viết: Trần Kim Đạt

Nguồn tin: gpquinhon.org:

Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LỊCH XỬ GIÁO XỨ
Giáo xứ Sông Hinh gồm có 550 giáo dân,tách ra từ giáo xứ Tịnh Sơn khoảng 10 km. Theo báo cáo hành chánh năm 2010 của tỉnh Phú Yên, Sông Hinh là huyện miền núi nằm về phía Tây Nam tỉnh Phú Yên, diện tích rừng tự nhiên 886 km2, gồm 10 xã và 01 thị trấn với 82 thôn, buôn, khu phố; dân số của huyện khoảng 43.637 người. Trong đó, dân tộc kinh 23.224 người chiếm 53, 22 % còn lại là dân tộc thiểu số chiếm 46,78 %. Địa hình kéo dài nằm ven dọc Hồ Thuỷ điện Sông Hinh bao quanh là các xã, thị trấn cách vị trí trung tâm, có xã xa nhất khoảng 30 km, địa hình đồi núi, phức tạp giao thông đi lại khó khăn.
Thống kê
  • Đang truy cập106
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm102
  • Hôm nay22,921
  • Tháng hiện tại211,238
  • Tổng lượt truy cập13,495,612
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây