THÁNH LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ SÔNG HINH

Sứ điệp Đức Thánh Cha Phanxicô Ngày Thế giới Người nghèo lần II (18.11.2018)

Thứ hai - 18/06/2018 05:31
Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể Giáo hội cử hành Ngày Thế giới Người nghèo năm nay trong niềm vui tìm lại khả năng ở cùng nhau và ngài mời gọi các giáo sĩ, tu sĩ xem ngày này như một cơ hội tái truyền giảng Tin Mừng...
Sứ điệp Đức Thánh Cha Phanxicô Ngày Thế giới Người nghèo lần II (18.11.2018)
Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong Sứ điệp công bố sáng 14-6-2018 tại Vatican, chuẩn bị cho Ngày Thế giới Người nghèo sẽ được cử hành lần thứ hai vào Chúa Nhật thứ 33 thường niên (18-11) năm nay, với chủ đề "Người nghèo này kêu lên và Chúa lắng nghe họ”.

Trong Sứ điệp, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy nghiêm túc xét mình xem mình có thực sự lắng nghe người nghèo hay không... Trong chiều hướng này, “Thế giới Người nghèo muốn là một câu trả lời từ toàn Giáo hội, rải rác khắp nơi trên thế giới, câu trả lời bé nhỏ cho những người nghèo thuộc mọi loại và mọi nơi, để họ khỏi nghĩ rằng tiếng kêu của họ rơi vào khoảng trống. Có lẽ câu trả lời của Giáo hội chỉ là một giọt nước trong sa mạc nghèo khổ, nhưng câu trả lời ấy có thể là một dấu chỉ sự chia sẻ đối với những người đang ở trong tình trạng túng thiếu, để họ cảm thấy sự hiện diện tích cực của một người anh chị em”.

Đức Thánh Cha nhận xét rằng trong Ngày Thế giới Người nghèo lần đầu tiên cử hành hồi tháng 11 năm 2017, tại nhiều giáo phận, người nghèo được mời dùng bữa, nhiều người tìm được bầu khí ấm áp của một gia đình, niềm vui của một bữa tiệc và tình liên đới của những người muốn chia sẻ bữa ăn với họ một cách đơn sơ và huynh đệ.. Năm nay và trong tương lai, tôi muốn điều ấy diễn ra và Ngày Thế giới Người nghèo được cử hành dưới tín hiệu vui mừng vì tìm lại được khả năng ở với nhau, cầu nguyện chung với nhau và chia sẻ bữa ăn ngày Chúa Nhật”.

Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân trong các giáo xứ, các hội đoàn và các phong trào hãy giúp cho câu trả lời của Giáo hội, cho tiếng kêu của người nghèo trở nên cụ thể, sống ngày này như một thời điểm ưu tiên cho công cuộc tái truyền giảng Tin Mừng, giúp chúng ta khám phá mỗi ngày vẻ đẹp của Tin Mừng. Chúng ta đừng để cơ hội ân phúc này rơi vào hư vô”.

Trong dịp Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ I năm ngoái, Đức Thánh Cha đã mời hàng ngàn người dùng bữa với ngài tại Đại Thánh Đường Phaolô VI, và hàng ngàn người khác được mời dùng bữa tại một số trường ở Roma. Năm ngay, cũng sẽ tái diễn các hoạt động tương tự như thế. Ba ngàn người nghèo sẽ dùng bữa với Đức Thánh Cha tại Đại Thính Đường Phaolô VI sau thánh lễ bắt đầu lúc 9 giờ 30 tại Đền Thờ Thánh Phêrô. (Rei 14-6-2018)

G. Trần Đức Anh. OP
Nguồn: Vaticana.va

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LỊCH XỬ GIÁO XỨ
Giáo xứ Sông Hinh gồm có 550 giáo dân,tách ra từ giáo xứ Tịnh Sơn khoảng 10 km. Theo báo cáo hành chánh năm 2010 của tỉnh Phú Yên, Sông Hinh là huyện miền núi nằm về phía Tây Nam tỉnh Phú Yên, diện tích rừng tự nhiên 886 km2, gồm 10 xã và 01 thị trấn với 82 thôn, buôn, khu phố; dân số của huyện khoảng 43.637 người. Trong đó, dân tộc kinh 23.224 người chiếm 53, 22 % còn lại là dân tộc thiểu số chiếm 46,78 %. Địa hình kéo dài nằm ven dọc Hồ Thuỷ điện Sông Hinh bao quanh là các xã, thị trấn cách vị trí trung tâm, có xã xa nhất khoảng 30 km, địa hình đồi núi, phức tạp giao thông đi lại khó khăn.
Thống kê
  • Đang truy cập152
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Khách viếng thăm138
  • Hôm nay30,961
  • Tháng hiện tại242,739
  • Tổng lượt truy cập13,257,992
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây