THÁNH LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ SÔNG HINH

Mừng Thánh Jorge Bổn Mạng của Đức Thánh Cha

Thứ hai - 23/04/2018 12:08
Hôm nay 23 tháng 4 là ngày mừng kính Thánh Jorge (tên thánh tiếng Tây Ban Nha là Jorge, tên tiếng Ý là Giorgio, tên tiếng Anh là George).
Mừng Thánh Jorge Bổn Mạng của Đức Thánh Cha

Thánh Jorge là Bổn Mạng của Đức Thánh Cha Phanxicô, vì Thánh Phanxicô Assisi là tước hiệu Giáo Hoàng, còn tên rửa tội của Đức Thánh Cha là Jorge Mario Bergoglio, tức là Jorge là tên thánh của Ngài.

Truyện kể từ thế kỷ 11 cho rằng, Thánh Jorge đã giết chết một con mãng xà, và biểu tượng này có nghĩa là thánh nhân đã chiến thắng ma quỷ. Thánh nhân sinh ra tại Cappadocia, và là sĩ quan quân đội của Hoàng đế Diocleziano. Ngài qua đời vì chịu tử đạo năm 303.

Trong các bài giảng, Đức Thánh Cha Phanxicô thường nhấn mạnh rằng, cái ác không phải là điều gì đó trừu tượng. Nó có một cái tên cụ thể, đó là ma quỷ. Trong thánh lễ tại nhà nguyện Marta ngày 11.04.2014, Đức Thánh Cha nói: Cuộc đời Chúa Giêsu là cuộc chiến không ngừng. Chúa đã đến để đánh bại thủ lãnh của thế gian này, để đánh bại ma quỷ. Đây cũng là cuộc chiến đấu mà mọi Kitô hữu phải đối diện. Những ai muốn theo Chúa, phải nhận ra sự thật này.

Thánh Jorge đã đánh bại con mãng xà, đánh bại ma quỷ, điều ấy diễn tả sự thiện chiến thắng cái ác. Trong buổi tiếp kiến chung ngày 08.02.2017, Đức Thánh Cha nói rằng: Chúng ta không bao giờ được lấy ác báo ác, nhưng phải chiến thắng cái ác bằng sự thiện, phải chiến thắng tội lỗi bằng tha thứ. Đó là cách chúng ta sống hòa bình. Và đó là chính Giáo hội. Niềm hy vọng Kitô giáo có đặc tính mạnh mẽ là đặt trên tình yêu. Bởi vì Tình Yêu của Thiên Chúa vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng. Và điều ấy thật là tuyệt vời!

Trong ngày mừng Thánh Quan Thầy, chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha của chúng ta!

Tứ Quyết SJ
Truyền Thông Vatican 23.04.2018

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LỊCH XỬ GIÁO XỨ
Giáo xứ Sông Hinh gồm có 550 giáo dân,tách ra từ giáo xứ Tịnh Sơn khoảng 10 km. Theo báo cáo hành chánh năm 2010 của tỉnh Phú Yên, Sông Hinh là huyện miền núi nằm về phía Tây Nam tỉnh Phú Yên, diện tích rừng tự nhiên 886 km2, gồm 10 xã và 01 thị trấn với 82 thôn, buôn, khu phố; dân số của huyện khoảng 43.637 người. Trong đó, dân tộc kinh 23.224 người chiếm 53, 22 % còn lại là dân tộc thiểu số chiếm 46,78 %. Địa hình kéo dài nằm ven dọc Hồ Thuỷ điện Sông Hinh bao quanh là các xã, thị trấn cách vị trí trung tâm, có xã xa nhất khoảng 30 km, địa hình đồi núi, phức tạp giao thông đi lại khó khăn.
Thống kê
  • Đang truy cập66
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm64
  • Hôm nay20,352
  • Tháng hiện tại196,784
  • Tổng lượt truy cập13,481,158
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây