THÁNH LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ SÔNG HINH

Giáo họ Sông Hinh bầu Ban Chức Việc nhiệm kì mới

Thứ hai - 21/07/2014 11:57
Chủ nhật ngày 6.8.2014, cha sở Giuse Lê Thu Thâu đã chủ trì cuộc họp bầu cử Ban chức việc giáo họ Sông Hinh nhiệm kì 2014-2017. Lễ nhận chức đã diễn ra vào ngày 15.7.2014, vào dịp lễ Thánh Anrê Kim Thông. Xin Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông, bổn mạng các chức việc chúc lành và giúp chúng ta tiếp tục tiến bước trong ơn gọi của mình, để chúng ta cùng với Ngài tiếp tục dâng lên bàn thờ Thiên Chúa của lễ hiến tế. Amen.
         Giáo họ Sông Hinh theo quy chế Hội đồng giáo xứ của giáo phận Quy Nhơn đã bầu Ban chức việc giáo họ Sông Hinh nhiệm kỳ 2, từ năm 2014-2017. Cha sở Giuse Lê Thu Thâu đã chủ trì cuộc bầu cử này vào Chúa nhật ngày 6.8.2014, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Sau cuộc bầu kết quả như sau:

1. Ông Phê-rô Nguyễn Tiến Thoại                                  Trưởng họ
2. Ông Phanxicô Đinh Lộc Lĩnh                                       Phó họ, nội vụ
3. Ông Phê-rô Nguyễn Thông                                          Phó họ, nội vụ
4. Ông Micae Nguyễn Văn Quang                                   Phó họ, phụng vụ
5. Ông Herônimô Phạm văn Liệu                                   Phó họ, thư ký, thủ quỹ

      Ban giáo chức đã nhận nhiệm kỳ mới vào ngày 15.7.2014, Lễ Thánh Anrê Kim Thông, Bổn mạng Ban chức việc. Sau khi làm nghi thức theo quy chế Hội đồng giáo xứ, Ban giáo chức đã đọc lời hứa trung thành với chức vụ trong sự tín nhiệm của giáo dân, cộng tác với cha sở để xây dựng đời sống tâm hồn và xây dựng nhà thờ Sông Hinh. Sau Thánh lễ Ban giáo chức mới đã tổ chức bữa tiệc mời anh, chị, em trong giáo họ chia sẻ niềm vui.

Dưới đây là một vài hình ảnh của buổi lễ:







Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://giaoxusonghinh.org là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
LỊCH XỬ GIÁO XỨ
Giáo xứ Sông Hinh gồm có 550 giáo dân,tách ra từ giáo xứ Tịnh Sơn khoảng 10 km. Theo báo cáo hành chánh năm 2010 của tỉnh Phú Yên, Sông Hinh là huyện miền núi nằm về phía Tây Nam tỉnh Phú Yên, diện tích rừng tự nhiên 886 km2, gồm 10 xã và 01 thị trấn với 82 thôn, buôn, khu phố; dân số của huyện khoảng 43.637 người. Trong đó, dân tộc kinh 23.224 người chiếm 53, 22 % còn lại là dân tộc thiểu số chiếm 46,78 %. Địa hình kéo dài nằm ven dọc Hồ Thuỷ điện Sông Hinh bao quanh là các xã, thị trấn cách vị trí trung tâm, có xã xa nhất khoảng 30 km, địa hình đồi núi, phức tạp giao thông đi lại khó khăn.
Thống kê
  • Đang truy cập142
  • Máy chủ tìm kiếm21
  • Khách viếng thăm121
  • Hôm nay24,489
  • Tháng hiện tại236,267
  • Tổng lượt truy cập13,251,520
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây