THÁNH LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ SÔNG HINH

Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên B

Thứ sáu - 30/11/2018 17:00
Tin mừng Lc 21: 29-33: Lời Chúa hôm nay lại được vang lên như là một lời cảnh báo nhắc nhở chúng ta: “Trời đất này sẽ qua đi”. Vâng, thế gian này sẽ qua đi, giá trị cuộc sống không thể được định giá bởi những sự chóng qua, nhưng chính bởi thực tại hằng hữu, đó chính là sự sống đời đời mà Chúa Giêsu đã sắm sửa cho.
Thứ Bảy Tuần XXXIV Thường Niên B

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 21: 34-36)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng"Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề, bởi chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con, như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người!".

Suy niệm

Bước vào thế kỷ 21, con người được thụ hưởng những tiện nghi do sự tiến bộ khoa học kỹ thuật mang lại. Tuy nhiên, đi kèm với sự tiến bộ đó là sự phát triển trào lưu hưởng thụ. Với trào lưu đó cuộc sống con người bị thế tục hóa và sự hiện diện của Thiên Chúa đang bị loại trừ.

Thật vậy hơn bao giờ hết, nhân loại hôm nay, nhất là giới trẻ đang bị lôi cuốn vào cơn lốc hưởng thụ, trào lưu khái lạc xem như cuộc sống này là cùng đích. Đua nhau “sống vội yêu cuồng”, phá đổ mọi giá trị luân lý. Giá trị cuộc sống được cân đo bằng những tiện nghi sắm được, bằng những con số đồng tiền được gởi trong nhà băng, và ý nghĩa cuộc sống được đánh giá trong những quán bar, phòng nhảy, bên những ly rượu, bữa nhậu, v.v.

Lời Chúa hôm nay lại được vang lên như là một lời cảnh báo nhắc nhở chúng ta: “Trời đất này sẽ qua đi”. Vâng, thế gian này sẽ qua đi, giá trị cuộc sống không thể được định giá bởi những sự chóng qua, nhưng chính bởi thực tại hằng hữu, đó chính là sự sống đời đời mà Chúa Giêsu đã sắm sửa cho.

Sự sống đời đời mới là cùng đích của cuộc sống hôm nay. Để đạt tới sự sống đó Chúa Giêsu đã nhắc nhở: “Phải tỉnh thức và cầu nguyện”. Tỉnh thức là hành vi thuộc lý trí, một sự nhận thức đâu là chân lý và đâu là giả dối, để chúng ta chọn lựa, định hướng cho cuộc sống. Thế gian luôn nỗ lực trình bày cho chúng ta những vẻ đẹp hào nhoáng của cuộc sống, những thú vui chóng qua của cuộc đời. Tỉnh thức chính là nhận diện bộ mặt giả trá của thế gian này, để chúng ta mạnh dạn khước từ những lời mời mọc của nó. 

Vì vậy, để có thể  tỉnh thức nhận dạng những mánh khóe của thế gian, đòi hỏi chúng ta phải cầu nguyện. Cầu nguyện là hành vi phát xuất từ trái tim yêu, là thái độ tín thác vào Thiên Chúa, và luôn khẳng định giá trị đích thật của cuộc đời chỉ có thể tìm thấy nơi Thiên Chúa. Cầu nguyện là biểu tỏ tâm tình yêu mến chân lý, yêu mến Thiên Chúa - Đấng là nguồn mạch của sự sống - để qua đó chúng ta kín múc sự sống từ nơi Thiên Chúa. Như vậy, cầu nguyện là mối dây liên kết chúng ta với Thiên Chúa cách mật thiết, để chúng ta luôn nỗ lực thể hiện trong cuộc sống những điều Chúa muốn và xa lánh những điều không phù hợp với sự thánh thiện của Chúa.

Lạy Chúa, vì yêu thương, Chúa đã không bỏ chúng con trong cảnh hư nát của sự chết, Chúa đã cứu chúng con bằng chính giá máu của Chúa. Xin dạy chúng con hiểu thấu tình yêu của Chúa, để chúng con luôn can đảm khước từ những quyến rũ của thế gian, giữ gìn sự sống mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng con qua cái chết trên thập giá của Chúa. Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LỊCH XỬ GIÁO XỨ
Giáo xứ Sông Hinh gồm có 550 giáo dân,tách ra từ giáo xứ Tịnh Sơn khoảng 10 km. Theo báo cáo hành chánh năm 2010 của tỉnh Phú Yên, Sông Hinh là huyện miền núi nằm về phía Tây Nam tỉnh Phú Yên, diện tích rừng tự nhiên 886 km2, gồm 10 xã và 01 thị trấn với 82 thôn, buôn, khu phố; dân số của huyện khoảng 43.637 người. Trong đó, dân tộc kinh 23.224 người chiếm 53, 22 % còn lại là dân tộc thiểu số chiếm 46,78 %. Địa hình kéo dài nằm ven dọc Hồ Thuỷ điện Sông Hinh bao quanh là các xã, thị trấn cách vị trí trung tâm, có xã xa nhất khoảng 30 km, địa hình đồi núi, phức tạp giao thông đi lại khó khăn.
Thống kê
  • Đang truy cập122
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Khách viếng thăm110
  • Hôm nay15,479
  • Tháng hiện tại227,257
  • Tổng lượt truy cập13,242,510
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây