THÁNH LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ SÔNG HINH

Lời nguyện chung Chúa nhật XIII Thường Niên

Thứ sáu - 30/06/2017 22:29
Anh chị em thân mến, là môn đệ của Chúa Giêsu, khi từ bỏ mình để sống cho Thiên Chúa và tha nhân/ là chúng ta đang tìm gặp niềm vui và sự sống bất diệt cho chúng ta. Tin tưởng vào lời Chúa hứa, chúng ta khiêm tốn nguyện xin:
Lời nguyện chung Chúa nhật XIII Thường Niên

1. Hội Thánh dùng Lời Chúa để giáo dục đức tin của người kitô hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết lắng nghe lời giáo huấn của Hội Thánh để nhờ đó mà đức tin ngày càng trưởng thành hơn.

2. “Ai không vác Thập giá mình mà theo Ta, không xứng đáng với Ta”. Xin cho các gia đình Kitô hữu biết vui nhận thánh giá Chúa gửi đến qua đời sống hằng ngày, để có thể đáp trả một phần nào tình yêu của Thiên Chúa đã gọi từ hư vô và còn cho sống trong Hội Thánh.

3. “Ai đành mất mạng sống vì Thầy sẽ được lại nó”. Xin Chúa giúp những người hiến thân vì Chúa luôn ý thức vai trò chứng nhân của mình trước mặt dân Chúa, để biết không ngừng canh tân lòng yêu mến Chúa, và sẵn sàng hy sinh mọi sự vì Chúa.

4. Thánh Tâm Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống trong sạch, quảng đại, hy sinh cho nhau. Xin cho cộng đoàn chúng ta, luôn giữ mình tránh xa những cuộc vui chơi không lành mạnh và lối sống buông thả, biết san sẻ gánh nặng với những người thân trong gia đình, và mở cánh cửa tâm hồn để cư xử dễ chịu hơn trong từng lời ăn tiếng nói.

Kết nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra Chúa luôn hiện diện trong chúng con và nơi từng người anh em, để biết yêu thương và phục vụ nhau như Chúa dạy, hầu ngày sau hết, chúng con xứng đáng được Chúa đón nhận như những tôi tớ trung thành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LỊCH XỬ GIÁO XỨ
Giáo xứ Sông Hinh gồm có 550 giáo dân,tách ra từ giáo xứ Tịnh Sơn khoảng 10 km. Theo báo cáo hành chánh năm 2010 của tỉnh Phú Yên, Sông Hinh là huyện miền núi nằm về phía Tây Nam tỉnh Phú Yên, diện tích rừng tự nhiên 886 km2, gồm 10 xã và 01 thị trấn với 82 thôn, buôn, khu phố; dân số của huyện khoảng 43.637 người. Trong đó, dân tộc kinh 23.224 người chiếm 53, 22 % còn lại là dân tộc thiểu số chiếm 46,78 %. Địa hình kéo dài nằm ven dọc Hồ Thuỷ điện Sông Hinh bao quanh là các xã, thị trấn cách vị trí trung tâm, có xã xa nhất khoảng 30 km, địa hình đồi núi, phức tạp giao thông đi lại khó khăn.
Thống kê
  • Đang truy cập116
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Khách viếng thăm104
  • Hôm nay16,577
  • Tháng hiện tại214,187
  • Tổng lượt truy cập13,229,440
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây